Quyết định không xuất ngoại của HaLV Redknapp có thể bắt nguồn từ hai nguyên nhân: ngại xa nhà hoặc muốn “trả thù” Tottenham.
Ở khía cạnh lý do thứ nhất, người hâm mộ có thể thông cảm cho Harry Redknapp vì ông cũng đã 65 tuổi và ngại xa nhà. Chia tay Tottenham sau 4 năm gắn bó, nhiều người cho rằng ông Redknapp nên xuất ngoại để chứng minh tài cầm quân của người Anh trên đất Pháp, Ý… Hơn nữa, báo chí Anh cũng đã nhanh chóng tiết lộ thông tin một số đội bóng lớn tại Nga và Trung Quốc đang liên hệ mời HLV Redknapp về ngồi vào “ghế nóng”.
Tuy nhiên, mới đây ông Redknapp đã quyết định từ chối mọi lời mời từ các đội bóng nước ngoài để chờ… một đội bóng nào đó của Anh tới gõ cửa nhà mình. HLV Harry Redknapp đã từ dẫn dắt nhiều đội bóng quốc nội như: Southampton, West Ham, Portsmouth và Tottenham. Thành tích cao nhất của ông đã giúp Portsmouth đoạt cúp FA trước đội bóng này phá sản, tụt xuống hạng Nhất. Ngoài ra, HLV Redknapp cũng đã từng đưa West Ham đăng quang ở giải UEFA Intertoto Cup năm 1999.
Xem ra lý do thứ hai của việc ông Redknapp không xuất ngoại có thể là muốn ở lại… “trả thù” Tottenham. Với bề dày kinh nghiệm trong sự nghiệp huấn luyện, chuyện Harry Redknapp bị Tottenham sa thải quả là khiến ông… mất mặt. Dẫu sao HLV Redknapp cũng từng là người được đề cử dẫn dắt “Tam sư”, đủ để thấy tầm ảnh hướng của ông. Hơn nữa, sau 4 năm tại White Hart Lane, ông Redknapp cũng làm được rất nhiều điều cho Spurs.
Ở lại và chờ đợi một đội bóng đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh tới gõ cửa là quyết định của HLV Redknapp vào lúc này. Mùa giải mới còn khoảng 1 tháng nữa sẽ khởi tranh và từ bây giờ đến lúc đó, sẽ có một vài đội bóng muốn thay đổi vị trí trên băng ghế chỉ đạo và Harry Redknapp sẽ có việc làm.
Theo VnMedia.vn